Công nghệ: kê, ngọng!

Thứ năm, 11/12/2014 09:10

(Cadn.com.vn) - Bề Tui "phổ cập" cho Tư chợ Cồn cách lên mạng với!

- Chi rứa? Cũng học đòi chơi "phây-búc" hả?

- Mô có. Để mua vé tàu Tết về Quảng Ngãi.

- Từ chợ Cồn lại Ga Đà Nẵng có xíu mà cũng nhác đi, bày đặt mua vé trên mạng chi rứa.

- Oan cho Tư chợ Cồn quá! Bữa ni "nhà tàu" bắt phải lên mạng đặt mua mới có vé, nhất là những chặng đường ngắn, sau đó có mã số họ mới bán vé. Đã vậy, không bán vé tàu Tết trực tiếp tại quầy cho những quãng đường ngắn, chỉ bán những đoạn đường dài mà cũng chỉ xuất bán trước lúc đi 2 ngày thôi.

- Chơi chi oái oăm rứa! Đâu phải ai cũng biết mạng mẽo mô mà vô đó xớ rớ...

- Thì đó, họ chỉ cho cái "quép xây" vé tàu "chấm cơm" chi đó.

- À, trang mạng (website) bán vé tàu như: vetau.com.vn hoặc vietnamrailway.com chứ chi?

- Đúng đúng. Nhưng thử hỏi, những người cần mua vé tàu Tết chặng đường ngắn như Tư chợ Cồn mà không biết cách mua vé tàu qua mạng thì mần răng? Theo Tư, cứ bán vé trực tiếp tại phòng vé thì người dân có thêm phương án lựa chọn.

- Tư chợ Hàn nói cũng có lý! Theo Bề Tui nhà ga nên lắp đặt máy tính trực tuyến sẵn để người dân đến đăng ký và mua tại chỗ. Có như vậy, việc "ùn tắc" lúc mua vé tàu ngày Tết sẽ giảm đáng kể, cũng tránh được tình trạng những "anh hùng bàn phím" suốt ngày ngồi mạng "xí chỗ" rồi lũng đoạn vé tàu Tết.

Nên có thêm phương án mua vé tàu Tết tại chỗ thông qua máy tính đặt tại quầy.

Bề Tui